Cứu 25 ngư dân gặp nạn trên biển

01/11/2013 18:08 GMT+7

(TNO) Chiều 1.11, Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, tàu BĐ 95532-TS và 14 ngư dân trên tàu này đang được tàu BĐ 95013-TS lai dắt vào cảng Cà Ná.

(TNO) Chiều 1.11, Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, tàu BĐ 95532-TS và 14 ngư dân trên tàu này đang được tàu BĐ 95013-TS của ông Nguyễn Hữu Khả (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) lai dắt vào cảng Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận).

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, tàu BĐ 95532-TS của ông Nguyễn Hữu Kha (anh ruột ông Khả, ở cùng địa phương) bị hỏng máy không khắc phục được, trôi tự do tại vùng biển cách đảo Phú Quý 135 hải lý về phía đông nam.

Nhận được tin báo, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương, yêu cầu các tàu hoạt động tại vùng biển gần đó hỗ trợ tàu bị nạn.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày thì tàu BĐ 95013-TS đã tiếp cận được tàu bị nạn.

* Cũng trong chiều 1.11, Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho hay tàu cá cùng 11 ngư dân bị hỏng máy trôi dạt đã được Quân chủng Hải quân tiếp cận, ứng cứu.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 31.10, tàu cá KH 92116 đang cách Vũng Tàu khoảng 226 hải lý về hướng đông nam thì bị hỏng máy đến chiều cùng ngày vẫn không khắc phục được.

Nhận tin báo, Quân chủng Hải Quân đã điều động tàu đang làm nhiệm vụ gần đó tiếp cận tàu cá bị nạn lúc 21 giờ 50 phút ngày 31.10 và tiến hành lai dắt, đến 10 giờ sáng 1.11 đã kéo được tàu KH 92116 về đảo Tư Chính an toàn.

Hoàng Trọng - Nguyễn Tú

>> Luồng lạch bồi lấp, tàu cá nằm bờ
>> Tặng ngư dân Lý Sơn tàu cá hơn 5 tỉ đồng
>> Tàu cá đâm hàng đáy, một ngư dân mất tích
>> 2 tàu cá bị nạn ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.