Nguyễn Thị Thùy Dung - công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

01/11/2013 06:00 GMT+7

* Phó chủ tịch nước, Bộ trưởng Y tế thăm công dân thứ 90 triệu (TNO) Lúc 5 giờ 45 phút sáng nay 1.11.2013, tiến sĩ, Trưởng khoa Đẻ, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Lê Thiện Thái đã công bố tên công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Đó là bé Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2 giờ 45 phút sáng 1.11, nặng 3,2 kg.

* Phó chủ tịch nước, Bộ trưởng Y tế thăm công dân thứ 90 triệu

(TNO) Lúc 5 giờ 45 phút sáng nay 1.11.2013, tiến sĩ, Trưởng khoa Đẻ, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Lê Thiện Thái đã công bố tên công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Đó là bé Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2 giờ 45 phút sáng 1.11, nặng 3,2 kg. Cháu Dung là con của chị Lê Thị Duyên và anh Nguyễn Văn Dũng (xã Nam Chính, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

>> Hồi hộp đón công dân thứ 90 triệu
>> Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu - d
Sáng nay, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu - Ảnh: P.Hậu

 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm và dành tình cảm cho công dân thứ 90 triệu cháu Nguyễn Thị Thùy Dung
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm và dành tình cảm cho công dân thứ 90 triệu - cháu Nguyễn Thị Thùy Dung - Ảnh: Phan Hậu


Niềm vui của ông bố trẻ Nguyễn Văn Dũng khi con gái Nguyễn Thị Thùy Dung là công dân thứ 90 triệu


Hộ sinh trưởng khoa Đẻ, Nguyễn Thị Vinh thay tã cho bé Nguyễn Thị Thùy Dung


Có sự hướng dẫn của bác sĩ, chị Nguyễn Thị Duyên (27 tuổi) cho con bú mẹ sớm.
Chị Dung cho biết sẽ nuôi con bằng sữa mẹ để bé có sức khỏe tốt nhất


Niềm vui của chị Nguyễn Thị Duyên khi con gái trở thành công dân thứ 90 triệu


Bé Nguyễn Thị Thùy Dung

 

Công dân 90 triệu 2

Công dân 90 triệu 1

Công dân 90 triệu 3
Chị Duyên và bé Dung

Vợ chồng chị Duyên - anh Dũng đã có một con gái đầu lòng đang học lớp 1. Trong niềm hạnh phúc hôm nay, anh Dũng chia sẻ: Gia đình chúng tôi sẽ dừng lại ở hai con. Bây giờ không quan trọng là con trai hay con gái, mà quan trọng là mẹ tròn con vuông và nuôi dạy con thành người hữu ích cho xã hội.

 

* Trước đó, tiến sĩ Lê Thiện Thái cho biết từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 1.11 sẽ có khoảng 10 em bé chào đời. Em bé sinh sát với thời điểm 0 giờ ngày 1.11 sẽ được chọn là công dân thứ 90 triệu.

 


Căn phòng đón em bé là công thứ 90 triệu - Ảnh: P.Hậu

Ông Thái cũng cho biết danh tính chính thức của công dân thứ 90 triệu sẽ được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế công bố chi tiết vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày.

Ngay trong đêm 1.11, đã có 16 bác sĩ, hộ sinh, điều dưỡng tham gia ca trực cùng nhiều phóng viên báo chí hồi hộp chờ đón công dân thứ 90 triệu chào đời.

“Cùng chung niềm vui, hạnh phúc với gia đình, chúng tôi rất vui mừng chào đón công dân thứ 90 triệu ra đời. Chúc em bé luôn khỏe mạnh, phát triển tốt và sẽ là công dân tốt của đất nước”, ông Thái nói.

Lúc 0 giờ 15 phút ngày 1.11, Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã đón chào 1 bé gái ra đời, với cân nặng 3,1 kg. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chưa tiết lộ các thông tin về em bé này. 


Phóng viên báo chí chờ đợi bên ngoài căn phòng sẽ đón em bé là công dân thứ 90 triệu - Ảnh: P.Hậu

Cũng theo thông tin Thanh Niên Online có được, để chào đón công dân thứ 90 triệu, từ ngày 1 - 2.11, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức chương trình diễu hành đi bộ với chủ đề: "90 triệu bước chân con cháu Lạc Hồng" và đêm nhạc hội "90 triệu trái tim yêu Việt Nam".

Cuộc diễu hành đi bộ “90 triệu bước chân con cháu Lạc Hồng” sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 2.11 tại đường Trường Sa - Hoàng Sa (Q.3, TP.HCM). Chương trình có sự tham gia của trên 1.000 người, là đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Thành ủy và UBND TP.HCM…

Đêm nhạc hội “90 triệu trái tim yêu Việt Nam” được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 2.11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.


0 giờ 30 phút ngày 1.11 tại Bệnh viện phụ sản T.Ư nhiều người vẫn thức chờ đón công dân thứ 90 triệu - Ảnh: P.Hậu


TS Lê Thiện Thái (trái) cung cấp thông tin về các ca sinh rạng sáng 1.11 nhưng từ chối tiết lộ thông tin liên quan đến công dân thứ 90 triệu, phải chờ Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình công bố - Ảnh: P.Hậu


Một trong số em bé chào đời trong ngày 1.11 - Ảnh: P.Hậu


Căn phòng đón những em bé chào đời trong ngày 1.11 - Ảnh: P.Hậu

Liên Châu - Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.