Israel bị tố không kích Syria

02/11/2013 00:54 GMT+7

Theo AFP hôm qua, chiến đấu cơ Israel đã tấn công một căn cứ quân sự của quân đội Syria vào tối 31.10, chủ yếu nhằm vào một lô tên lửa đối đất SA-125 do Nga sản xuất, nhưng chưa rõ thương vong và thiệt hại.

Israel và Syria chưa có bình luận gì trong khi một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận có vụ việc nhưng không tiết lộ chi tiết. Một số nguồn tin tại chỗ cho hay vụ không kích xảy ra tại thành phố cảng Latakia “nhằm ngăn chặn Syria chuyển tên lửa cho Hezbollah”.

Vừa qua, Israel nhiều lần bị cáo buộc tấn công các kho vũ khí của Syria nhưng đây là lần đầu tiên kể từ sau thỏa thuận giữa Nga và Mỹ tạm thời chặn đứng khả năng nước ngoài can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông.

Thông tin về vụ việc xuất hiện sau khi Tổ chức Cấm vũ khí hóa học xác nhận Syria đã phá hủy toàn bộ thiết bị chế tạo loại vũ khí này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.