Tổng thống Hàn Quốc không muốn gặp lãnh đạo Nhật

04/11/2013 16:49 GMT+7

(TNO) Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye nhận định rằng tham gia một cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào lúc này là hoàn toàn vô nghĩa khi mà Tokyo vẫn từ chối xin lỗi về “những sai lầm mắc phải trong quá khứ”.

Những vụ lạm dụng tình dục xảy ra trong thời quân phiệt Nhật Bản (1910 - 1945) vẫn đang là nguồn cơn gây ra sự giận dữ và oán hận của người dân Hàn Quốc, đặc biệt là những trường hợp phụ nữ bị buộc phải làm gái mua vui cho quân đội Nhật thời bấy giờ.

Ngoài ra, việc Nhật không bày tỏ sự hối lỗi, cũng như đưa ra các biện pháp bồi thường thỏa đáng càng làm tăng thêm sự tức giận của Hàn Quốc.

“Nếu Nhật Bản tiếp tục nói rằng không cần phải xin lỗi và không cần thiết phải thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, thì họp cấp cao liệu có ích gì?”, BBC ngày 4.11 dẫn lời nữ Tổng thống Hàn Quốc cho hay.

Trong nhiều tháng gần đây, Mỹ đã cố làm trung gian hàn gắn quan hệ Nhật, Hàn, vốn là hai đồng minh lớn của Washington tại châu Á, nhưng không thành công.

Hoàng Uy

>> Hải quân Hàn Quốc nhận tàu khu trục mang tên lửa điều khiển
>> Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un 'bất kỳ lúc nào
>> Hàn Quốc muốn mua máy bay do thám tối tân của Mỹ
>> Hàn Quốc phản đối Nhật quảng bá video về quần đảo tranh chấp  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.