Vatican bác tin tấn phong nữ hồng y

06/11/2013 03:00 GMT+7

Theo hãng tin Religion News Service , Vatican đã chính thức bác bỏ thông tin cho rằng Giáo hoàng Francis sẽ tấn phong ít nhất 2 nữ hồng y vào tháng 2.2014.

Trước đó, tờ The Sunday Times đưa tin nhà thần học người Ireland Linda Hogan và cựu Tổng thống Ireland Mary McAleese có thể được tấn phong hồng y.

Theo một quy định năm 1917, chỉ những linh mục và giám mục mới được phong hồng y. Tuy nhiên, về lý thuyết, giáo hoàng có thể bỏ qua quy định này nếu muốn. Trước đây, một số giáo hoàng có ý định tấn phong hồng y cho vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn Giáo hoàng John-Paul II từng muốn tiến cử Mẹ Teresa Calcutta.

Truyền thông các nước đưa ra những đồn đoán nói trên vì từ lúc lên ngôi, Giáo hoàng Francis đã thể hiện quyết tâm thực hiện cải cách tại Vatican. Ông cũng nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong Giáo hội Công giáo.

Lan Chi

>> Vatican lập đội tuyển cricket
>> Vatican lần đầu minh bạch tài chính
>> Lãnh đạo Ngân hàng Vatican từ chức
>> Vatican tiết lộ công thức tạo khói báo hiệu tân giáo hoàng
>> Vatican vẫn chưa định ngày Mật nghị hồng y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.