Lại khai thác vàng trái phép khi chưa hết thời gian thử thách

08/11/2013 14:27 GMT+7

(TNO) Bị can trong vụ khai thác vàng trái phép và sạt lở vùi chết người ở Quảng Nam bị tòa án “cộng” dồn thời gian thử thách vào bản án mới trong phiên xử sáng nay.

Sáng 8.11, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Phạm Minh Vũ (35 tuổi, trú xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh) 12 tháng tù về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, trong đó có 6 tháng tù và cộng thêm 6 tháng thử thách.

Riêng Phan Văn Bắc (44 tuổi, trú xã Tam Thái, cùng huyện), tham gia vụ đào đãi vàng trái phép gây chết người, chỉ bị tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, mặc dù không được cấp giấy phép khai thác vàng, nhưng từ ngày 21.3 Bắc, Vũ và Ninh Văn Nhị (45 tuổi, trú xã Tam Thái) thỏa thuận cùng nhau lập thành nhóm để khai thác vàng tại bãi Suối Tre, xã Trà Cót (huyện Bắc Trà My).

Lúc này, theo phân công trong nhóm, Bắc và Nhị có nhiệm vụ đi “tăm” (tìm kiếm) vị trí khai thác vàng và đục đá, còn Vũ lo phần khởi động máy móc. Đến ngày 8.4, khi Nhị đang dùng búa đục đá thì bất ngờ bị đá sạt lở đổ ập xuống, vùi chết.

Khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, bất ngờ phát hiện Vũ tham gia đào đãi vàng trái phép (và nảy sinh sự cố chết người) khi đang trong thời gian chịu thử thách của tòa, cũng với tội danh vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Cụ thể, từ ngày 12.6.2012, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Vũ 6 tháng tù (cho hưởng án treo), kèm theo 6 tháng thử thách.

Vì vậy, trong phiên xử sáng nay 8.11, Hội đồng xét xử phân tích: Do Vũ chưa hết thời gian thử thách lại phạm tội tiếp nên phải “cộng” thêm thời gian thử thách vào hình phạt tù.

H.X.Huỳnh

>> Buộc giảm 30% diện tích thăm dò khai thác vàng
>> Phạt 5 người khai thác vàng trái phép 350 triệu đồng
>> Chấn chỉnh khai thác vàng trái phép tại núi Cấm
>> Xử phạt hai cá nhân khai thác vàng trái phép
>> Ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép
>> Ghana bắt 90 người Trung Quốc khai thác vàng lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.