Miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện lũ trên báo động 3

09/11/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Sáng 9.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung-Tây Nguyên cho hay ảnh hưởng của siêu bão Hải Yến đã gây ra mưa lớn cùng với nhiều hồ thủy điện xả lũ; vì thế, những ngày tới, lũ các sông khu vực sẽ lên mức báo động 3.

*50 tàu/ 437 ngư dân đang ở Trường Sa, nơi bão quét qua

Lượng mưa đêm 8.11 tại các tỉnh tương đối nhỏ. Nhưng từ ngày 9.11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 250-300 mm, có nơi trên 500 mm (bằng và vượt tổng lượng mưa trong 3 ngày qua tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi).

Trong khi đó, các hồ chứa vừa và lớn các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đạt dung tích khoảng 85%, miền Trung và Tây Nguyên hiện có 19/59 hồ đang xả tràn.

Trong số này các hồ có nguy cơ cần lưu ý về an toàn trong mùa mưa bão là hồ Tôn Dung, Đá Bàn (Quảng Ngãi), Kim Sơn, Mỹ Đức, Hội Khánh (Bình Định), Đắk Hnia, Đắk Hniêng (Kon Tum), Đội 4, Hà Tam (Gia Lai), Đội 14 (Đắk Lắk).

Tính đến 6 giờ ngày 9.11, đã có 15 hồ thủy điện xả tràn, trong đó có 9 hồ xả tràn với lưu lượng từ 500 - 4.400 m3/s là thuỷ điện Bình Điền 901 m3/s, Hương Điền 1.114 m3/s, Sông Ba Hạ 4.400 m3/s, Yaly 1.149 m3 /s, PleiKrong 489 m3/s, Đắk Mi 4A (346 m3/s), Sê San 3 (1.044 m3/s); Sê San 4 (1.627 m3/s), Sê San 4A (1.743 m3/s). 


Thủy điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên xả lũ lưu lượng lớn - Ảnh: Nguyễn Tú

Do đó, lũ các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên vừa xuống và dao động ở mức báo động 1 thì từ đêm ngày 10.11 do ảnh hưởng mưa của bão nên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn ở mức báo động 3, có sông trên báo động 3.

Đối với phương án ứng phó bão, Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ chiều nay 9.11 sẽ sơ tán cho 43.707 hộ/169.377 từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu.

Trên biển, 38.756 tàu/166.697 lao động (LĐ) thường xuyên được BCH PCLB-TKCN, BCH Bộ đội biên phòng các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận cập nhật tình hình bão.

Riêng tại khu vực quần đảo Trường Sa, nơi bão quét qua, hiện có 50 tàu/ 437 LĐ đang neo đậu tại Song Tử Tây (32 tàu), Đá Thị, An Bang, Đá Tây. Hiện 12 tàu/105 LĐ trong số này của tỉnh Phú Yên đang chạy xuống phía nam.Tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, còn có 24 tàu/215 LĐ của Quảng Nam và Quảng Ngãi đang trú tránh.

Nguyễn Tú

>> Siêu bão Hải Yến đã vào biển Đông, trở thành bão số 14
>> Siêu bão Hải Yến sẽ đi dọc theo các tỉnh Trung bộ
>> Bình Thuận họp khẩn cấp phòng chống bão Hải Yến
>> Hà Nội sẽ mưa lớn, úng ngập đường phố trong siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến giật trên cấp 17, di chuyển nhanh
>> Siêu bão đe dọa miền Trung
>> Hà Nội sẽ mưa lớn, úng ngập đường phố trong siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến giật trên cấp 17, di chuyển nhanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.