Venezuela bắt giữ một phóng viên Mỹ

09/11/2013 22:35 GMT+7

(TNO) Chính quyền Venezuela vừa bắt giữ một phóng viên của tờ Miami Herald (Mỹ).

Lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ phóng viên Jim Wyss vào ngày 7.11, tại thành phố San Cristobal (Venezuela), theo hãng tin AP.

Tuy nhiên, chính quyền Venezuela không công bố thông tin đã giam giữ phóng viên Wyss tại đâu và sẽ xét xử phóng viên này khi nào.

Wyss, từng đến Venezuela nhiều lần. Lần này, anh đến thành phố San Cristobal tác nghiệp, viết bài phản ánh về tình hình kinh tế Venezuela lạm phát lên đến 54% và đối mặt với tình trạng thiếu nhu yếu phẩm, như giấy vệ sinh và sữa.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lâu nay lên tiếng cáo buộc khối doanh nghiệp tư nhân và chính quyền Mỹ đang âm mưu tiến hành “chiến tranh kinh tế” nhằm làm bất ổn tình hình Venezuela để lật đổ chính quyền nước này.

Hồi tháng 5.2013, Venezuela đã xét xử nhà làm phim người Mỹ Timothy Hallet Tracy, lúc ấy đang thực hiện một bộ phim tài liệu tại Venezuela. Timothy Hallet Tracy bị chính quyền nước này tố cáo là gián điệp của Mỹ với âm mưu 'kích ngòi nội chiến" ở Venezuela.

Phúc Duy

>> Ông Obama bác bỏ cáo buộc Mỹ gửi gián điệp đến Venezuela
>> Venezuela đặt tên lửa phòng không trong khu ổ chuột?
>> Ông Maduro tố cáo Mỹ muốn lật đổ chính quyền Venezuela
>> Tổng thống Venezuela tố cựu tổng thống Colombia âm mưu ám sát
>> Venezuela bắt công dân Mỹ bị tố "kích ngòi nội chiến”
>> Ẩu đả lớn tại Quốc hội Venezuela
>> Venezuela bất ổn sau bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.