Bắt 4 nghi phạm tống tiền Việt kiều 45.000 USD

10/11/2013 04:27 GMT+7

Hôm qua 9.11, Công an Q.1 (TP.HCM) hoàn tất hồ sơ chuyển 4 nghi phạm để Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt 4 nghi phạm tống tiền Việt kiều 45.000 USD
Thắng (phải) và Anh - Ảnh: Đàm Huy

Bốn nghi phạm gồm: Hồ Quốc Thắng (38 tuổi, Việt kiều Mỹ), Trần Quốc Phòng (29 tuổi, ngụ Nam Định), Trần Tiến Thành (31 tuổi, ngụ Hà Nam), Phan Ngọc Anh (28 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 2.11, Thắng hẹn gặp Phòng, Anh nhờ đòi số nợ 45.000 USD ông T.V.Hòa (43 tuổi, Việt kiều Canada) thua cá độ bóng bầu dục với Thắng cách đây 6, 7 năm nhưng không chịu trả. Sau khi bàn bạc, Phòng và Anh đồng ý đòi nợ thuê, với điều kiện Thắng phải chi 50% tổng số tiền nợ đòi được.

Khoảng 11 giờ ngày 5.11, Thắng chở Anh đến nơi lưu trú của ông T.V.Hòa trên đường Lương Hữu Khánh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 để nhóm Anh lên kế hoạch đòi nợ. Sau đó, nhiều lần bọn chúng đến nhà tìm ông Hòa nhưng không gặp nên viết thư để lại với nội dung đe dọa ông Hòa phải liên lạc với chúng để trả nợ, nếu không sẽ đến nhà đập phá và “xin tí huyết” người thân của ông… Nhận được thư, ông Hòa đã liên lạc gặp Phòng và bị đe dọa nếu không trả tiền Thắng thì gia đình ông Hòa sẽ không được yên. Từ tối 5.11 đến sáng 7.11, các nghi phạm liên tục gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu ông Hòa trả tiền...

Sợ tính mạng bị đe dọa, ngày 6.11 ông Hòa trình báo Công an Q.1. Khoảng 14 giờ ngày 7.11, ông Hòa hẹn 4 nghi phạm tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) để giao tiền. Ông Hòa thương lượng đưa 10 triệu đồng trước, đổi lại nhóm đòi nợ không đến nhà đập phá và đe dọa người thân của ông nhưng không được chấp nhận. Trong lúc các nghi phạm đe dọa, ép buộc ông Hòa viết giấy nợ 45.000 USD và định hành hung ông thì trinh sát Công an Q.1 ập đến bắt giữ. Tại trụ sở công an, ông Hòa khai không quen biết và không nợ tiền Thắng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.