Chi nhánh al-Qaeda ở Syria bị giải tán

10/11/2013 03:20 GMT+7

Ngày 9.11, Đài RT đưa tin thủ lĩnh al-Qaeda Ayman Zawahiri đã ra lệnh giải tán chi nhánh chính có tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) ở Syria. ISIL vốn hình thành từ sự hợp nhất của chi nhánh al-Qaeda tại Iraq là Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) và Mặt trận al-Nusra ở Syria.

Trong thông điệp phát trên Đài Al-Jazeera ngày 8.11, Zawahiri nói thủ lĩnh ISI Abu Bakr Baghdadi đã “phạm sai lầm” khi thành lập ISIL mà không xin phép và thậm chí không thông báo cho giới lãnh đạo của mạng lưới khủng bố. Tuy nhiên, Zawahiri khẳng định Mặt trận al-Nusra ở Syria vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như là một chi nhánh độc lập của al-Qaeda và sẽ báo cáo trực tiếp cho nhóm chỉ huy, còn ISI sẽ bị giới hạn hoạt động ở Iraq. Mặt trận al-Nusra được thành lập hồi tháng 1.2012 và bị HĐBA LHQ liệt vào danh sách các lực lượng ủng hộ al-Qaeda ở Iraq vào tháng 5.2013.

Văn Khoa

>> Syria nộp thêm thông tin về chương trình vũ khí hóa học
>> Hezbollah rút 1.200 tay súng khỏi Syria
>> Tổng thống Syria chưa quyết định việc tranh cử tiếp
>> HRW tố chính quyền Syria tra tấn hàng chục ngàn người biểu tình
>> Putin - Obama có thể bàn về Syria bên lề APEC  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.