Đề nghị giảm lãi vay mua nhà xã hội

11/11/2013 03:52 GMT+7

Tại buổi đối thoại về nhà ở xã hội do HĐND TP.HCM chủ trì hôm qua, bà Phạm Thị Lệ Thủy, giáo viên ở Q.Gò Vấp, đặt vấn đề muốn vay gói 30.000 tỉ đồng để mua nhà ở thì người dân phải có vốn đối ứng 20%, lãi suất vay 6%/năm và thời gian vay chỉ 10 năm trong khi lương của cán bộ công chức chỉ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng là chưa hợp lý. “Nhà nước có thể kéo dài thời gian cho vay lên 20 năm và lãi suất giảm xuống còn 3%/năm”, bà Thủy đề xuất.

Về gói hỗ trợ này, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM Lê Hoàng Châu cho rằng đến nay cả nước mới giải ngân được 3% là “quá khiêm tốn” so với nhu cầu. Ông Châu  kiến nghị lãi suất nên áp dụng mức 4,5%/năm. Các ngân hàng cũng không nên lấy chi phí quản lý 1,5%/năm mà hãy cùng nhà nước chia sẻ với người dân nghèo. Trong khi đó, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM Trần Đình Cường cho rằng mức lãi suất 6% đã được tính toán kỹ nên khó giảm thêm và thời hạn hỗ trợ lãi suất 6%/năm chỉ 10 năm, đến năm thứ 11 tính theo lãi suất thương mại.

Đình Sơn - Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.