Lũ đột biến, vượt ngưỡng xả tràn thủy điện Sông Tranh 2

15/11/2013 14:16 GMT+7

(TNO) Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ gây mưa lớn khiến nước lũ đổ về hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) tăng đột biến lên đến 4.000 m 3 /s, lớn nhất kể từ khi xảy ra sự cố thấm ở thân đập đến nay.

* Quảng Nam cảnh báo lũ báo động cấp 3 trên các sông

 
Từ trưa 15.11, nước tại hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 vượt ngưỡng xả tràn 161m - Ảnh: Diễm Thúy

Từ lúc 11 giờ trưa nay 15.11, lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 lên đến hơn 4.000 m3/s, khiến nước tự chảy qua các cửa xả tràn trên 1,2 m về phía hạ lưu, thông tin này được Công ty thủy điện Sông Tranh 2 thông báo cho Ban chỉ huy phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Bắc Trà My (Quảng Nam).

Đây là đợt lũ đổ về hồ chứa Sông Tranh 2 với lưu lượng lớn nhất kể từ khi xảy ra sự cố nước rò rỉ qua thân đập thủy điện (tháng 3.2012).

Tình trạng lũ về hồ tăng đột biến xảy ra sau khi khu vực Trà My có mưa rất to liên tục, do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới. Kể từ khuya ngày 14.11 đến suốt buổi sáng 15.11, lượng mưa bình quân trên 105 mm tại vùng núi cao Trà My kèm theo gió giật mạnh có lúc lên đến cấp 10, 11.

Kể từ 10 giờ trưa 15.11, nước đã bắt đầu vượt ngưỡng xả tràn đập chính (cao trình 161 m) và tự chảy qua 6 cửa xả đã được mở sẵn, theo sự chỉ đạo chưa cho phép tích nước của Chính phủ.

Trước tình trạng này, UBND H.Bắc Trà My đã cho xe thông tin lưu động của huyện và hệ thống thông tin các xã, thị trấn Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giang, Trà My… thông báo khẩn cấp và liên tục về xả lũ thủy điện cho người dân sinh sống phía hạ lưu sông Tranh, sông Nước Oa, sông Trường biết để đề phòng.

Trước đó, từ sáng sớm, lũ đã vượt ngầm Sông Trường và ngầm sông Nước Oa gần 3 m trên tuyến ĐT 616 (thuộc địa bàn 2 xã Trà Sơn, Trà Tân), cô lập 6 xã vùng cao H.Bắc Trà My và toàn bộ H.Nam Trà My.

Nước từ hồ chứa Sông Tranh 2 cũng khiến khu vực giao thủy giữa sông Tranh, sông Trường và sông Nước Oa dâng rất cao. Hàng trăm học sinh cư trú tại khu vực buộc phải nghỉ học từ sáng 15.11; lưu thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Chiều nay, các trường học vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 cũng chủ động cho học sinh nghỉ học, đề phòng nước lũ dâng cao.

* Sáng 15.11, UBND tỉnh Quảng Nam cũng gửi Công điện số 15/CĐ-UBND cảnh báo lũ lớn báo động cấp 2, cấp 3 trên các sông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, yếu tố chủ động trong đợt mưa lớn lần này được đặt lên hàng đầu, đảm bảo xử lý ngay các tình huống ngập lụt ở vùng thấp và đồng bằng hay lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi… có thể xảy ra.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh - Diễm Thúy

>> Rung chấn nhẹ xung quanh thủy điện Sông Tranh 2
>> Cấp thêm đất sản xuất cho dân khu vực thủy điện Sông Tranh 2
>> 190 hộ tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 thiếu đất sản xuất
>> Hỗ trợ gỗ làm nhà ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
>> Thêm 4 trận rung chấn tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2
>> Lại rung chấn ở thủy điện Sông Tranh 2
>> Nguyên Giám đốc Ban Điều hành dự án thủy điện Sông Tranh 2 lĩnh 3 năm tù
>> Hỗ trợ hộ dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2
>> Chưa tích nước phát điện thủy điện Sông Tranh 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.