Cứu sống 2 cháu bé uống phải thuốc trừ sâu

16/11/2013 03:00 GMT+7

Chiều 15.11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Thị Tuyết Linh (24 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi giết người.

Bác sĩ Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức chống độc - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết lúc 11 giờ 45 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi Nguyễn Thị Ái My (3 tuổi) và Sơn Thị Chanh Đa (10 tháng tuổi, cùng ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Xuân, H.Cờ Đỏ) trong tình trạng quấy khóc, hơi thở có mùi thuốc sâu, thở rất nhanh...

Theo điều tra ban đầu, trước đó, chị Đào Thị Thu Nga (23 tuổi) và Linh (chị ruột Nga) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Linh trả thù bằng cách bỏ thuốc sâu vào bình nước uống của cháu Đa (con chị Nga). Chiều cùng ngày, chị Nga cho cháu Đa uống nước, cùng lúc cháu My (cháu chị Nga) cũng đòi uống nên chị cho cả 2 cùng uống. Cháu My thấy có vị đắng nên báo chị Nga biết. Gia đình nghi có thuốc trừ sâu nên đưa 2 cháu đến Bệnh viện H.Cờ Đỏ cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Hiện sức khỏe 2 cháu đã ổn định.

Mai Trâm

>> Lãnh án vì dùng thuốc trừ sâu hại người
>> Tự tử bằng thuốc trừ sâu
>> Đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử
>> Nỗi lo thuốc trừ sâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.