Có tàu sân bay từ Nga, Ấn Độ gia tăng sức mạnh trước Trung Quốc

17/11/2013 12:20 GMT+7

(TNO) Việc Ấn Độ vừa nhận tàu sân bay từ Nga cho thấy New Delhi đang gia tăng đối đầu với Trung Quốc, tờ The Guardian (Anh) nhận định ngày 16.11.

(TNO) Việc Ấn Độ vừa nhận tàu sân bay từ Nga cho thấy New Delhi đang gia tăng đối đầu với Trung Quốc, tờ The Guardian (Anh) nhận định ngày 16.11.


Tàu sân bay INS Vikramaditya - Ảnh: Xưởng đóng tàu Sevmash

Hôm 16.11, Nga đã trao cho Ấn Độ chiếc tàu sân bay trị giá 2,3 tỉ USD, vốn là tàu Đô đốc Gorshkov có từ thời Liên Xô được Nga tân trang lại.

Tàu sân bay này đã được phía Ấn Độ đổi tên thành INS Vikramaditya.

Giới quan sát nhận định việc sở hữu thêm tàu sân bay giúp Ấn Độ có khả năng đối phó với sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc.

Con tàu có lượng giãn nước 45.000 tấn này sẽ được hộ tống bởi các tàu chiến trong hành trình đi từ vùng duyên hải phía bắc của Nga về Ấn Độ, dự kiến sẽ kéo dài trong 2 tháng.

Tàu sân bay mới của Ấn Độ ban đầu được thiết kế để chở theo chiến đấu cơ cánh xếp cất cánh theo phương thẳng đứng Yak-38; nhưng sau khi cải tiến, nó có thể chở tiêm kích MiG-29K.

Hiện tàu INS Vikramaditya có thể chở theo tối đa 30 máy bay, theo The Guardian.

Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua chiếc tàu sân bay nói trên hồi năm 2004 sau một thập niên đàm phán.

Tàu này ban đầu được Nga đồng ý giao vào năm 2009, nhưng liên tục bị trì hoãn cho đến năm 2012, theo một thỏa thuận mới được ký kết giữa hai bên.

Việc giao tàu sau đó tiếp tục bị trì hoãn thêm một năm.

Tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ do Anh đóng được mua vào thập niên 1960 và đã bị cho 'về vườn' vào năm 1997.

Hải quân Ấn Độ cũng sắp ngừng sử dụng tàu sân bay INS Viraat, cũng được mua từ Anh.

Ấn Độ vừa hạ thủy tàu sân bay sản xuất trong nước đầu tiên hồi tháng 8. Tàu INS Vikrant, với độ choán nước 37.500 tấn, dự kiến sẽ bước vào giai đoạn chạy thử trên biển vào năm 2016 trước khi chính thức gia nhập hải quân vào cuối năm 2018.

Ấn Độ là quốc gia mua nhiều vũ khí nhất thế giới và là khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga, theo The Guardian.

Được biết, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang có xung đột biên giới. Hồi tháng 4, Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh thổ do New Delhi kiểm soát tại Giới tuyến kiểm soát thực tế (LAC), châm ngòi cho đợt căng thẳng kéo dài 3 tuần.

Hoàng Uy

>> Ấn Độ phái tàu chiến hộ tống tàu sân bay INS Vikramaditya
>> Trung Quốc, Ấn Độ đạt được thỏa thuận tránh xung đột biên giới
>> Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên 
>> Tiêm kích của Nga sắp thử nghiệm trên tàu sân bay Ấn Độ
>> Tàu sân bay nội địa của Ấn Độ chậm tiến độ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.