Lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh cho 1.150 tàu cá

17/11/2013 03:31 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) vừa gửi tới các đại biểu Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân.

“Các chính sách đã ban hành và triển khai trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng phát triển ngành khai thác hải sản, với khoảng 128.000 tàu cá các loại. Đã đầu tư xây dựng được 65/178 cảng, bến cá trên tuyến bờ và 18/33 cảng cá trên các tuyến đảo; 75/131 khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá các tỉnh ven biển và 12/16 khu trên các tuyến đảo”, báo cáo nêu.

Ngoài ra, ngư dân cũng đã được hỗ trợ đóng mới 1.365 tàu có công suất 90 CV trở lên với số tiền khoảng 1.300 tỉ đồng; được lắp đặt 7.000 máy thu trực canh; 3.000 tàu cá được triển khai hỗ trợ gắn thiết bị (chíp) để thu phát tín hiệu từ vệ tinh... Tính đến 24.6.2013, cả nước đã lắp đặt được thiết bị kết nối vệ tinh cho 1.150 tàu cá...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban TVQH, trong quá trình ban hành và thực hiện các chính sách về giải quyết khó khăn về sản xuất và đời sống của ngư dân còn bộc lộ những tồn tại, như việc quy hoạch, phát triển tàu thuyền chưa phù hợp với tình hình thực tế; chưa kết hợp việc ban hành chính sách với tăng cường giáo dục pháp luật cho ngư dân; việc tổ chức triển khai xây dựng các khu neo đậu, tránh trú bão chưa đồng bộ; đầu tư dự án còn dàn trải; chưa có các tiêu chuẩn ngành về các khu neo đậu tránh trú bão...

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.