Tấn công đồn cảnh sát, 9 người bị bắn chết ở Tân Cương

17/11/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 9 người trong một vụ tấn công bằng rìu nhắm vào một đồn cảnh sát ở khu tự trị Tân Cương .

Những người tấn công đã chém chết hai sĩ quan cảnh sát dự bị, trước khi bị bắn hạ, Tân Hoa xã đưa tin hôm 16.11.

Vụ việc diễn ra tại huyện Ba Sở, thuộc tỉnh Kashgar, Tân Cương.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của cảnh sát Trung Quốc cho biết ngoài hai cảnh sát bị giết, còn có hai cảnh sát khác bị thương.

Tân Hoa xã không cho biết thêm chi tiết về vụ xô xát đẫm máu này.

Được biết, hồi tháng 10, chính phủ Trung Quốc tuyên bố vụ tông xe gây chết người ở Quảng trường Thiên An Môn là do “các phần tử khủng bố” đến từ Tân Cương gây ra.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc trừng phạt chỉ huy quân đội tại Tân Cương
>> Vùng đất dữ Tân Cương
>> Trung Quốc siết chặt tuần tra Tân Cương
>> Lo sợ bạo động, Trung Quốc xem xét tuần tra 24/24 ở Tân Cương
>> Lại bạo động ở Tân Cương, 27 người chết
>> Đụng độ đẫm máu ở Tân Cương, 21 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.