Hai phe hỗn chiến, 1 người chết

18/11/2013 21:05 GMT+7

(TNO) Chiều 18.11, tại trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 người để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

(TNO) Chiều 18.11 tại trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, trú chung cư A vịnh Mân Quang); Hứa Văn Hà (22 tuổi, trú tổ 39); Đặng Văn Anh (17 tuổi, trú tổ 116); Hứa Hoàng Văn Hiếu (17 tuổi, trú tổ 78) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Cả bốn người trên đều ngụ cùng phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17.11, Lê Công Sang (26 tuổi, trú tổ 12, phường Nại Hiên Đông), Lê Văn Tú (20 tuổi, trú tổ 7, phường Nại Hiên Đông), Nguyễn Chính Phương (27 tuổi, trú tổ 18, phường Nại Hiên Đông) và Nguyễn Văn Yên (16 tuổi, trú tổ 7, phường Nại Hiên Đông) ngồi nhậu trên vỉa hè đường Nại Nghĩa 1 (tổ 18, phường Nại Hiên Đông). 

Lúc này Minh chạy xe gắn máy đi ngang gọi Sang ra nói chuyện thì Sang rủ Minh vào cùng nhậu với cả bọn.

Trong lúc hát hò, giữa nhóm của Sang và Minh đã xảy ra mâu thuẫn nên Minh đứng dậy bỏ đi và gọi đồng bọn là Hà, Anh và Hiếu mang theo dao trở lại chém nhóm của Sang. 

Trong lúc giữa hai phe hỗn chiến, Sang bị đâm hai nhát vào lưng chết tại chỗ.

Nguyễn Tú

>> Hỗn chiến trong đêm, 1 người chết
>> Vụ hỗn chiến 1 người chết: Do mâu thuẫn tại quán game
>> Hỗn chiến trên giao lộ, 1 người tử vong
>> Đòi nợ, hỗn chiến
>> Hỗn chiến, một người bị đâm chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.