Úc nghe lén Tổng thống Indonesia

19/11/2013 03:50 GMT+7

Thông tin mới nhất về việc tình báo Úc nghe lén điện thoại của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và những người thân cận xuất hiện ngày 18.11 khiến Indonesia rất giận dữ. “Chúng tôi đang triệu hồi đại sứ ở Úc về nước để tham vấn”, Ngoại trưởng Marty Natalegawa nói trong cuộc họp báo chiều qua tại Jakarta.

Theo tin do cựu nhân viên CIA Edward Snowden cung cấp cho truyền thông Anh và Úc, mật vụ Úc đã nghe lén điện thoại của Tổng thống Yudhoyono trong vòng 15 ngày hồi tháng 8.2009. Đệ nhất phu nhân Ani Yudhoyono, Phó tổng thống Boediono, cựu Phó tổng thống Jusuf Kalla và một số bộ trưởng cũng nằm trong số bị theo dõi. Hồi đầu tháng, Indonesia đã triệu tập Đại sứ Úc tại Jakarta để yêu cầu giải thích về cáo buộc Sứ quán Úc sử dụng nơi đây làm trung tâm thu thập dữ liệu tình báo cho Mỹ. Ngày 18.11, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã từ chối bình luận về các thông tin trên.

Thục Minh
 (VP Singapore)

>> Mỹ sẽ mạnh tay với ‘kẻ phản quốc’ Edward Snowden
>> Mỹ nổi giận khi Nga cho phép Edward Snowden tị nạn
>> Mỹ hứa không tử hình Edward Snowden
>> Edward Snowden được nhập cảnh Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.