Đến với giáo viên vùng lũ quét

21/11/2013 03:20 GMT+7

Tại Trường tiểu học và THCS Sơn Nham thuộc H.Sơn Hà (Quảng Ngãi), không khí kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 đượm màu hiu quạnh.

Ngôi nhà tập thể của giáo viên Trường tiểu học và THCS Sơn Nham chỉ còn là đống đổ nát - Ảnh: Phạm Anh
Ngôi nhà tập thể của giáo viên Trường tiểu học và THCS Sơn Nham chỉ còn là đống đổ nát
- Ảnh: Phạm Anh
 

Dù nhà trường gắng gượng tổ chức buổi tọa đàm, nhưng ánh mắt của giáo viên và học sinh đều buồn thiu. Bốn bức tường xung quanh khuôn viên trường chừng 400 m bị đổ ập xuống khi lũ về, chỉ còn chiếc cổng chơ vơ. Sân trường, các phòng học đầy bùn non, cây cối từ sông Trà Khúc trôi vào ngổn ngang.

Tại một hành lang, lũ quét xoáy tạo thành một hố sâu rất nguy hiểm. Tất cả sách vở, sổ sách, dụng cụ dạy và học ướt nhẹp, bị hư hỏng. Ngôi nhà tập thể của 11 giáo viên trú ngụ cũng bị lũ quét tàn phá nặng nề.

Cô giáo Đỗ Thị Chiêu hãi hùng kể: sáng 15.11, do có tiết dự giờ nên học sinh đi học sớm hơn thường ngày. Thế nhưng khi nghe thông tin mưa lớn, nước sông Trà Khúc đang lên nên giáo viên đưa học sinh về. Đến chiều, nước đã bủa vây ngôi trường. Một số giáo viên theo thuyền về ở các xóm lân cận, còn 3 giáo viên ở lại nhà tập thể. Đến khuya 15.11, nước lũ lên quá nhanh, các giáo viên chỉ kịp đưa được mấy cái máy vi tính ra tầng hai nhà trường, còn lại bị lũ quét nhấn chìm.

Sáng 20.11, đoàn công tác Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã đến với giáo viên của trường. Ngoài việc thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo, đoàn công tác đã trao tiền hỗ trợ, mỗi giáo viên 2 triệu đồng.

Ngày 20.11, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền hỗ trợ (3 triệu đồng/trường hợp) cho thân nhân của 2 cô giáo: Nguyễn Thị Hằng Nga (giáo viên Trường mầm non Kong Lơng Khơng, H.K’bang, Gia Lai) và Nguyễn Thị Yến (giáo viên Trường tiểu học Kong Lơng Khơng) bị lũ cuốn ngày 15.11 khi đang đến trường dạy học. Đến cuối giờ chiều 20.11, vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô Yến dù lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm nhiều ngày qua.

Trần Hiếu

Hiển Cừ - Phạm Anh

>> Báo Thanh Niên đến với vùng lũ quét
>> Miền Trung - Tây nguyên cần đề phòng lũ quét
>> Cần phải hoàn thiện hệ thống báo động lũ
>> Kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ 500 triệu đồng
>> Báo Thanh Niên đến với vùng lũ quét
>> Luồng lạch Cửa Đại bị bồi lấp nghiêm trọng sau lũ
>> Phải kỷ luật nếu để hồ chứa gây lũ nặng thêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.