Hai cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

20/11/2013 02:55 GMT+7

Ngày 19.11, Công an tỉnh Đắk Nông đưa 2 cô gái trong vụ lừa bán người sang Trung Quốc, gồm D.H.T.T (18 tuổi, trú H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) và N.T.P (18 tuổi, trú H.Cư M’Nga, tỉnh Đắk Lắk) từ Đồn biên phòng 107 Trùng Khánh (Cao Bằng) về địa phương.

 Buôn người
Công an đang lấy lời khai của hai cô gái - Ảnh: Phan Bá

Theo lời khai của T. và P., họ gặp và được 2 người tên Nguyên và Phương rủ đi bán hàng ở Hà Nội với mức lương từ 25 - 30 triệu đồng/tháng. Sau đó, hai người này đón xe đò đưa T. và P. sang Trung Quốc bán cho một chủ chứa. Tại đây, hai nạn nhân đã bị đánh đập, ép tiếp khách suốt ngày đêm, không cho ra ngoài.

Đêm 18.11, lợi dụng sơ hở của chủ chứa, cả hai bỏ trốn, sau đó tìm cách đến khu vực cửa khẩu biên giới VN. Được biết, ngoài hai cô gái trên, hiện còn 2 nạn nhân khác trong vụ lừa bán người này là Đ.N.Q.N (16 tuổi) và N.T.T.H (15 tuổi, đều trú H.Đắk Mil, Đắk Nông) cũng bị bọn buôn người đưa sang Trung Quốc, hiện chưa liên lạc được.

Phan Bá  - Minh Quỳnh

>> Tội phạm buôn người - Kỳ 2: Bán người như hàng hóa
>> Tội phạm buôn người - Kỳ 1: Mánh lừa quốc tế
>> Bộ Công an cảnh báo nạn buôn người diễn biến phức tạp và gia tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.