Mưa lũ làm lộ 'bánh xe cổ'

21/11/2013 03:10 GMT+7

Hai hôm nay nhiều người hiếu kỳ tìm đến Nhà văn hóa thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) để xem 'bánh xe cổ của người Chăm'.

 Vật được cho là bánh xe cổ của người Chăm - d
Vật được cho là bánh xe cổ của người Chăm - Ảnh: Hiển Cừ

Trước đó, vào trưa 18.11, trong lúc ra đồng ruộng, ông Võ Đước (ở thôn Nga Mân) phát hiện một thớt gỗ tròn có đường kính 1,3 m, dày khoảng 10 cm nằm cạnh bờ suối. Ông Đước cho biết thớt gỗ này nằm sâu dưới đất nhưng do lũ lớn gây xói lở bờ suối nên trồi lên mặt đất.

Một thợ mộc cao niên ở thôn Nga Mân nhận định có thể đây là gỗ thiết lim được người Chăm dùng làm bánh xe cho voi kéo. Được biết, tại xã Phổ Cường hiện vẫn còn lưu lại phế tích tháp của người Chăm ở xứ đồng Gò Tháp.

Hiển Cừ

>> Đất Ninh Thuận, người Chăm, và lễ hội Ramuwan...
>> Lễ hội Ka tê của người Chăm Bình Thuận
>> Phát hiện bức tường cổ của người Chăm từ thế kỷ thứ 8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.