Suốt đêm truy bắt băng cướp Thảo 'hình sự'

21/11/2013 03:10 GMT+7

Rạng sáng 20.11, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) huy động hàng chục cảnh sát hình sự truy bắt được 7 tên trong “băng cướp tuổi teen” do Trần Hoàng Thảo (tức Thảo “hình sự”, 19 tuổi, quê An Giang) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, Thảo “hình sự” cùng với: Nguyễn Hoài Hận (20 tuổi, quê Đồng Tháp), Huỳnh Văn Vinh (tức Bảy Xệ, 17 tuổi), Nguyễn Tấn Vũ (tức Trung Hi, 20 tuổi), Võ Duy Khánh (16 tuổi), Võ Văn Hùng (tức Hùng cùi, 19 tuổi) và Nguyễn Văn Đại (tức Hải Đăng, 18 tuổi, cùng quê An Giang) lên Bình Dương làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, tất cả đều đã nghỉ việc và thường tụ tập trong khu dân cư Thuận Giao (P.Thuận Giao, TX.Thuận An), "tìm mồi" nhằm cướp tiền, điện thoại và xe máy của các cặp tình nhân, người đi đường. Khoảng 23 giờ ngày 19.11, Thảo cùng đàn em tấn công anh Đặng Văn Thọ (41 tuổi, ngụ Bình Dương) và anh Nguyễn Đình Đạo (39 tuổi, ngụ TP. HCM, đi cùng với anh Thọ) rồi cướp xe và điện thoại di động. Nhận được tin báo, Công an TX.Thuận An đã huy động lực lượng và đến rạng sáng 20.11 thì truy bắt được 7 đối tượng.

Qua điều tra ban đầu, Thảo “hình sự” khai nhận cũng tại địa điểm này vào ngày 3.11, Thảo cùng đàn em đã đánh và cướp 1 xe máy cùng số tiền trên 8,5 triệu đồng của đôi nam nữ người Đài Loan. Đến ngày 10.11, Thảo cùng đàn em tiếp tục dùng nón bảo hiểm đánh và cướp 3 điện thoại di động cùng số tiền hơn 1 triệu đồng của chị P.T.V.T (25 tuổi, quê An Giang), khi chị T. đang ngồi tâm sự với bạn trai ở ven con đường này.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.