Quảng Nam bố trí công an giỏi ngoại ngữ bảo vệ du khách quốc tế

26/11/2013 17:25 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam bố trí chiến sĩ công an giỏi ngoại ngữ, tác phong thân thiện làm nhiệm vụ tại khu vực tập trung đông du khách quốc tế.

(TNO) Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26.11 cho biết, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng xâm hại tính mạng, tài sản du khách, tỉnh Quảng Nam bố trí chiến sĩ công an giỏi ngoại ngữ, tác phong thân thiện làm nhiệm vụ tại khu vực tập trung đông du khách quốc tế.

>> Hội An dẹp nạn đeo bám, chèo kéo khách du lịch như thế nào ?
>> TP Hồ Chí Minh: Đội bảo vệ du khách ra quân

Hội An, nơi có các lễ hội đường phố lớn, được tăng cường lực lượng bảo vệ du khách
Hội An, nơi có các lễ hội đường phố lớn, được tăng cường lực lượng bảo vệ du khách 

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh ưu tiên bố trí các chiến sĩ giỏi ngoại ngữ, tác phong thân thiện làm nhiệm vụ tại các khu, điểm tập trung đông du khách, có nguy cơ xảy ra mất an toàn… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng xâm hại tính mạng, tài sản du khách.

Tại Quảng Nam, chính quyền địa phương nhìn nhận vẫn còn xảy ra hiện tượng đeo bám, chèo kéo du khách, buôn bán hàng rong, ăn xin trá hình tại một số điểm tham quan du lịch. 

Đây là nội dung được nêu trong chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn Quảng Nam. Yêu cầu này trở nên cấp thiết tại những địa bàn trọng điểm du lịch như đô thị cổ Hội An.

Trước đó, Công an TP.Hội An theo dõi, phát hiện các nhóm đối tượng cướp giật dùng xe máy áp sát người bị hại rồi liên tục “xuất chiêu”, trong những mốc thời gian 12 giờ và khoảng 22-23 giờ.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng cướp giật tại TP.Hội An thường liên kết với nhóm thanh niên ngoài địa phương (Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đà Nẵng…) nên rất khó truy bắt.

Nạn cướp giật xuất hiện nhiều trên 2 tuyến đường dẫn về biển An Bàng và biển Cửa Đại.

Tuy nhiên, ngoài việc bảo vệ du khách, chính quyền địa phương cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài lợi dụng du lịch nhập cảnh rồi hoạt động trái pháp luật, lừa đảo…

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Bảo vệ du khách trên đường phố
>> Đà Nẵng, Hội An đoạt giải ‘Phong cảnh thành phố châu Á 2013’
>> Cò mồi lộng hành do bị cản trở chèo kéo khách
>> Hội An dẹp nạn đeo bám, chèo kéo khách du lịch như thế nào ?
>> Nạn chèo kéo xin tiền du khách tại bến Ninh Kiều
>> Ra mắt trung tâm hỗ trợ du khách bị "chặt chém", chèo kéo
>> Đà Nẵng lập đội chống chèo kéo du khách
>> Đà Nẵng dẹp nạn chèo kéo du khách
>> Bình Định: Cần chấm dứt nạn mồi chài, chèo kéo thí sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.