Chính phủ Iceland trả nợ giúp dân

02/12/2013 03:00 GMT+7

Sau nhiều tháng thảo luận, chính phủ Iceland hôm qua thông báo kế hoạch hỗ trợ dân chúng trả một phần nợ bất động sản, theo AFP.

Đây là một trong những cam kết quan trọng nhất do đảng Tiến bộ của Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson đưa ra khi vận động tranh cử hồi tháng 4. Tổng cộng gói hỗ trợ trị giá 900 triệu euro, kéo dài trong 4 năm với nguồn đến từ thuế đánh vào ngân hàng.

Cụ thể, những hộ gia đình được chọn sẽ nhận khoản tiền tối đa là 24.000 euro/hộ để trả nợ. Khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 đã gây nhiều hậu quả nặng nề với Iceland và khiến người dân khốn đốn với nợ nần. AFP dẫn thông cáo của chính phủ cho biết hiện tổng nợ của các hộ gia đình tại Iceland tương đương 108% GDP.

Do đó, kế hoạch nói trên được Reykjavik kỳ vọng sẽ như một liều “thuốc kích thích” cho thu nhập của người dân và khuyến khích họ gửi tiết kiệm.

Lan Chi

>> Bộ Nội vụ Iceland đề xuất cấm phim khiêu dâm trên internet
>> Thí nghiệm chính trị ở Iceland
>> Tổng thống Iceland tái đắc cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.