Hàn Quốc muốn mua 14 trực thăng đa nhiệm CH-47 của Mỹ

05/12/2013 11:33 GMT+7

(TNO) Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Mỹ vừa trình quốc hội kế hoạch bán 14 trực thăng vận tải đa nhiệm CH-47 Chinook cho Hàn Quốc, với tổng trị giá 151 triệu USD.

(TNO) Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Mỹ vừa trình quốc hội kế hoạch bán 14 trực thăng vận tải đa nhiệm CH-47 Chinook cho Hàn Quốc, với tổng trị giá 151 triệu USD.


Trực thăng CH-47 Chinook - Ảnh: AFP

Yonhap hôm nay 5.12 dẫn thông cáo từ DSCA cho hay nếu được quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch bán vũ khí trên, quân đội Hàn Quốc có thể nhận CH-47 Chinook trong năm 2014.

CH-47 Chinook được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc nâng cao khả năng di chuyển binh sĩ, nhảy dù, tìm kiếm và cứu hộ…

Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc đang sử dụng CH-47D và dự kiến sẽ nhận mẫu mới CH-47F vào đầu năm 2014, theo DSCA.

Văn Khoa

>> Philippines mua chiến đấu cơ của Hàn Quốc
>> Nga sẽ ‘hối hận’ nếu bán chiến đấu cơ cho Trung Quốc
>> Brazil muốn hợp tác với Nga phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5
>> Nhật phát triển radar theo dõi chiến đấu cơ tàng hình
>> Nga trang bị 40 trực thăng cho Quân khu Miền Đông
>> Trung Quốc có trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.