Ngư dân kéo lưới được chum cổ

05/12/2013 02:09 GMT+7

Sáng 4.12, tàu cá QNg 94349 cập âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng) mang theo 3 chiếc chum cổ (ảnh).

Chum cổ

Theo chủ tàu Kinh Quang Thịnh, 52 tuổi, tàu hành nghề giã cào ở vùng biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam), khi kéo lưới cào lên thì phát hiện 3 chiếc chum này cùng với các loại hải sản. Các chum bằng sành có chiều cao lần lượt là 20, 25 và 30 cm, bên ngoài bị san hô bám nhưng gần như nguyên vẹn, trừ một số đai chum bị bong tróc. Vùng biển Cù Lao Chàm từ xưa nằm trên tuyến đường giao thương hàng hải và ngư dân cũng đã từng phát hiện nhiều cổ vật sành sứ chìm theo tàu đắm ở khu vực này.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Lão nông mê đồ cổ
>> Tượng Phật Di Lặc vào tay giới buôn đồ cổ ?
>> Tiếp tục khảo sát, thăm dò cổ vật dưới biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.