Vụ sụt lún đất ở Di Linh: Hỗ trợ 340 triệu đồng di dời nhà dân

05/12/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 5.12, ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh), cho biết tỉnh Lâm Đồng vừa chi 340 triệu đồng hỗ trợ 17 hộ dân ở xã Tân Nghĩa bị sập nhà do sụt lún đất bất thường.

(TNO) Ngày 5.12, ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh), cho biết tỉnh Lâm Đồng vừa chi 340 triệu đồng hỗ trợ 17 hộ dân ở xã Tân Nghĩa bị sập nhà, nứt nhà do sụt lún đất bất thường, sau khi thủy điện Đồng Nai 2 tích nước vào ngày 21.9.

Dửng dưng trước vụ trượt đất nghiêm trọng ở Di Linh
Nhiều ngôi nhà ở xã Tân Nghĩa bị sập và nứt do sụt lún đất

Theo đó, xã sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hộ để di dời nhà ở, tài sản đến nơi an toàn.

Cũng theo ông Chánh, trước đó có đoàn các nhà khoa học đến từ Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cùng một số chuyên gia Nhật Bản đến khảo sát, nghiên cứu hiện tượng sụt lún đất ở xã Tân Nghĩa.

Nhận định của các chuyên gia Nhật Bản, khu vực này địa chất yếu, do bị ứ nước đã gây trượt, sụt lún đất. Tình trạng này có thể tái diễn khi thời tiết mưa nhiều.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Sụt lún đất ở Di Linh gây thiệt hại lớn
>> Thêm 20 ha đất cà phê bị sụt lún ở Di Linh
>> Tiếp tục sụt lún đất tại Di Linh
>> Vụ trượt đất bất thường ở Di Linh: Thêm 3 thôn bị sụt lún

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.