HĐND TP.Hà Nội nhất trí tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

06/12/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.12, 100% đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận mới và 23 phường.

 
Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm - Ảnh: Hoàng Trang

Theo Nghị quyết này, quận Bắc Từ Liêm được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, một phần diện tích của xã Xuân Phương và thị trấn Cầu Diễn, với tổng diện tích trên 4.335 ha và 319.818 nhân khẩu.

Quận Bắc Từ Liêm sẽ có 13 phường với tên gọi hầu hết đều có gốc từ các xã trước đây.

Quận Nam Từ Liêm được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số các xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, một phần diện tích còn lại của xã Xuân Phương và thị trấn Cầu Diễn.

Quận Nam Từ Liêm có tổng diện tích hơn 3.227 ha và 233.490 nhân khẩu với 10 phường.

Trước đó, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND về việc điều chỉnh địa giới hành chính.

Trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết, các đại biểu HĐND đều bày tỏ quan điểm đồng tình với việc điều chỉnh địa giới hành chính.

Được biết, sau khi tách thành 2 quận, trụ sở chính của quận Bắc Từ Liêm trước mắt sẽ bố trí tại Khu văn hóa thể thao xã Phú Diễn, về lâu dài đã quy hoạch 20 ha tại xã Minh Khai.

Trụ sở của quận Nam Từ Liêm giữ nguyên tại trụ sở của huyện Từ Liêm.

Thái Sơn

>> Huyện Từ Liêm thành 2 quận: Khoảng 55.000 người phải bỏ tiền làm lại giấy tờ
>> Huyện Từ Liêm thành quận: Làm lại giấy tờ sẽ rất phức tạp
>> Sẽ chia tách huyện Từ Liêm, Hà Nội thành 2 quận
>> HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét báo cáo về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long
>> HĐND TP Hà Nội: Đồng ý mở rộng thủ đô lên gấp ba
>> Kỳ họp HĐND TP Hà Nội, TP.HCM: Dời khu trung tâm hành chính TP.HCM ?  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.