Ném bom tự chế vào người biểu tình ở Thái Lan

06/12/2013 12:00 GMT+7

(TNO) Đã xảy ra ít nhất hai vụ ném bom tự chế vào người biểu tình ở Thái Lan sau khi sự kiện mừng sinh nhật nhà vua Thái Lan kết thúc. May mắn, không có người thiệt mạng.


Cảnh sát bạo động Thái Lan sử dụng hơi cay, đẩy lùi người biểu tình

Một vụ ném bom tự chế vào người biểu tình đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay (6.12) và một vụ khác xảy ra vào đêm hôm qua.

Những người biểu tình cho biết một nhóm thanh niên không rõ nguồn gốc đi xe máy đến những khu vực có người biểu tình. Họ gây sự với bảo vệ, rồi hai bên to tiếng với nhau. Nhóm thanh niên sau đó ném bom tự chế vào phía người bảo vệ, khiến người này bị thương.

Chuyện gây sự này xảy ra tương tự ở cả hai địa điểm, cũng cùng kịch bản là có một nhóm thanh niên đi xe máy đến gây chuyện với bảo vệ.

Ngoài ném bom, còn có một nhóm thanh niên đi xe máy khác nã súng vào người biểu tình. Tuy nhiên, có thể đây là những phát súng đe dọa, không có người nào bị thương vong hay trúng đạn.

Nhóm biểu tình tập trung ở ít nhất 3 địa điểm chính và đây là những nơi không có cảnh sát bảo vệ, ngoài những đội dân phòng.

Chưa rõ nhóm nào ra tay đối với người biểu tình.

Tối nay (6.12), lãnh đạo phe biểu tình sẽ phát động chiến dịch biểu tình mới và mục tiêu vẫn là tòa nhà chính phủ và trụ sở cảnh sát Bangkok và quốc gia.

Đây là những nơi họ đã từng xâm nhập nhưng chỉ mang tính biểu tượng vì chính phủ đã ra lệnh mở cửa cho họ vào.

Một thành viên trong nhóm thanh niên đi xe máy cũng bị thương trong vụ ném bom tự chế này.

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Biểu tình ở Thái Lan: Câu chuyện cảm động về mẹ con ở hai đầu chiến tuyến
>> Cảnh sát Thái Lan chưa bắt lãnh đạo phe biểu tình
>> Người biểu tình và cảnh sát Thái Lan tay bắt mặt mừng sau đối đầu
>> Phe biểu tình Thái Lan tuyên bố chiến thắng
>> Chùm ảnh: Người biểu tình Thái tràn vào tổng hành dinh thủ tướng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.