Quan chức NSA muốn ‘ân xá’ cho Edward Snowden

14/12/2013 09:23 GMT+7

(TNO) Một quan chức cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) ngày 13.12 đề xuất một thỏa thuận “ân xá” nếu cựu nhân viên NSA Edward Snowden , đang bị truy nã và tị nạn ở Nga, đồng ý ngừng tiết lộ tài liệu mật của NSA cho báo giới.

Nội dung trên do ông Rick Ledgett, một quan chức NSA chịu trách nhiệm điều tra những thiệt hại từ những vụ rò rỉ tài liệu về chương trình do thám toàn cầu của NSA, nói trong chương trình “60 minutes” (tạm dịch 60 phút) của đài CBS (Mỹ) ngày 13.12, theo AFP.

Nói với phóng viên đài CBS, ông Ledgett cho rằng cần phải có một cuộc đối thoại và Mỹ có thể thỏa thuận ân xá nhưng với điều kiện Snowden phải cam kết không tiết lộ tài liệu mật mà người này hiện còn nắm giữ.

Mỹ đã buộc tội gián điệp và đang truy nã Snowden. Hiện Snowden đang tị nạn ở Nga sau khi cung cấp cho báo giới các tài liệu mật về chương trình do thám, nghe lén điện thoại, theo dõi internet ở khắp thế giới của Mỹ .

Nhưng Giám đốc NSA, ông Keith Alexander, cũng tham gia buổi phỏng vấn của đài CBS, đã bác bỏ đề xuất ân xá cho Snowden.

Ông Alexander cho rằng thỏa thuận ân xá sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho những người rò rỉ thông tin mật trong tương lai.

Ông Alexander, sẽ nghỉ hưu vào năm tới, cho biết ông đã đệ đơn từ chức sau vụ Snowden nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama không đồng ý.

Truyền thông thế giới cho rằng Snowden đã trộm gần 1,7 triệu tài liệu và Ledgett cho rằng ông “sẽ không tranh cãi về con số này”.

Snowden đã cung cấp cho báo giới khoảng 58.000 tài liệu mật, theo tờ Guardian của Anh.

Phúc Duy

>> Tài liệu sắp công bố của Snowden sẽ ‘gây sốc’
>> Snowden tuồn cho báo chí 200.000 tài liệu mật
>> Snowden dụ dỗ đồng nghiệp tiết lộ mật khẩu
>> Báo chí Mỹ ‘kém tự do ngôn luận’ trong vụ do thám của NSA
>> NSA có chương trình ám sát bí mật?
>> Tiết lộ kinh hoàng về chương trình do thám của NSA
>> Hàng ngàn người Mỹ biểu tình phản đối NSA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.