Một thanh niên bị nạn ngặt nghèo

17/12/2013 03:20 GMT+7

Đó là anh Nguyễn Đình Hiếu (21 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ, TX.An Nhơn, Bình Định) đang điều trị tại Khoa Thần kinh - Cột sống của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

 Anh Hiếu đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Hoàng Trọng
Anh Hiếu đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Hoàng Trọng

Anh Hiếu hiện sống cùng bố mẹ già gần 60 tuổi. Gia đình chỉ có 3 sào ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Cuối năm 2012, anh bị bệnh máu khó đông phải chữa trị hơn 4 tháng, tốn kém rất nhiều tiền.

Sức khỏe vừa ổn định, Hiếu theo bạn bè vào nam làm công nhân cho một công ty may mặc. Đi làm chưa được bao lâu thì Hiếu bị xe tải tông. Theo hồ sơ bệnh án, Hiếu nhập viện vào ngày 19.11.2013 trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập tủy sống cổ, dập não vùng trán, suy hô hấp... Hiện anh Hiếu phải thở bằng máy, liệt tứ chi.

Nằm viện mới 2 tuần nhưng chỉ riêng tiền thuốc đã tiêu tốn hơn 25 triệu đồng. Gia đình đang nhờ người làm thủ tục cầm sổ đỏ vay tiền ngân hàng để tiếp tục điều trị cho Hiếu.

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Út, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, cho biết anh Hiếu còn trẻ, các bộ phận cơ thể còn cảm giác nên vẫn có hy vọng phục hồi. Tuy nhiên, việc điều trị rất tốn kém, cần nhiều thời gian trong khi anh Hiếu lại không có bảo hiểm y tế nên sẽ rất tốn tiền. Mỗi ngày phải có hơn 1,5 triệu đồng để anh Hiếu thở bằng máy, tiền thuốc và chi phí điều trị.

Số tiền chữa trị cho anh Hiếu vượt quá khả năng của gia đình. Mong các nhà hảo tâm gần xa giúp gia đình anh Hiếu vượt qua cơn ngặt nghèo.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ Nguyễn Đình Hiếu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Hiếu trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Trọng

>> Cháu bé bị bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ
>> Xin giúp cháu bé chữa trị bệnh hiểm nghèo
>> Hãy giúp người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo
>> Một thí sinh bị bệnh hiểm nghèo trước ngày thi đại học
>> Em bé 3 tuổi mang 2 căn bệnh hiểm nghèo
>> Trao tiền giúp gia đình mắc bệnh hiểm nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.