Truy tố 6 bị can làm giả bằng tốt nghiệp THPT

17/12/2013 01:56 GMT+7

Ngày 16.12, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định truy tố trước TAND cùng cấp 6 bị can về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, gồm: Đào Văn Bình (30 tuổi), Lê Hoàng Nhựt (28 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (28 tuổi), Trần Minh Tuấn (27 tuổi), Huỳnh Phi Hải (32 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Hoàng Nhân (31 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo cáo trạng, qua kiểm tra hồ sơ của học viên năm 2012, Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện 10 học viên sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều tra vụ việc và phát hiện thêm 3 trường hợp cũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Những trường hợp này đều nộp bằng tốt nghiệp THPT giả để vào Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu học liên thông, tại chức, nghề... Qua điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã xác định 15 người có hành vi giúp sức làm bằng giả cho 13 học viên nói trên. Trong 6 bị can bị truy tố có Nhựt và Bình là cán bộ tại UBND P.Phước Trung (TP.Bà Rịa); cả hai đang được tại ngoại.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.