Ấn Độ trả đũa ngoại giao Mỹ

18/12/2013 03:05 GMT+7

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ đã leo thang vào hôm qua sau khi New Delhi tiến hành nhiều động thái trả đũa vụ một nhà ngoại giao của họ bị bắt tại New York.

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tịch thu thẻ chứng nhận ngoại giao của toàn bộ các nhân viên lãnh sự Mỹ. Các thẻ này giúp nhân viên ngoại giao Mỹ cùng gia đình đi lại thuận tiện ở những nơi như sân bay hoặc khu vực công cộng. Chính phủ Ấn Độ cũng ngưng cấp phép nhập khẩu hàng hóa cho Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi.

Chưa dừng lại ở đó, lực lượng an ninh Ấn Độ còn dỡ bỏ hàng rào an ninh xung quanh Đại sứ quán Mỹ. Các động thái trên được tiến hành sau khi Phó tổng lãnh sự Ấn Độ ở New York Devyani Khobragade bị bắt vì cáo buộc gian lận visa vào cuối tuần trước. Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đã tuyên bố vụ bắt giữ bà Khobragade là “hoàn toàn không thể chấp nhận”. Cũng trong hôm qua, một số quan chức hàng đầu ở Ấn Độ, gồm cả Cố vấn An ninh quốc gia Shivshankar Menon, đã từ chối tiếp một đoàn nghị sĩ Mỹ để phản đối vụ bắt giữ.

Sơn Duân

>> Lãnh án do giả danh công an
>> Chiến tranh hạt nhân Ấn Độ - Pakistan sẽ hủy diệt 'nền văn minh nhân loại
>> Singapore truy tố 24 công dân Ấn Độ gây bạo động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.