Mỏ kim cương ở Nam Cực?

18/12/2013 13:35 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện chứng cứ cho thấy sự hiện diện dồi dào của kim cương bên dưới các núi băng ở Nam Cực.

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện chứng cứ cho thấy sự hiện diện dồi dào của kim cương bên dưới các núi băng ở Nam Cực.

Mỏ kim cương ở Nam Cực
Kim cương thường được bảo tồn trong đá kimberlite - Ảnh: SPL

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Communications, các chuyên gia thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh đã phát hiện dấu vết của các mỏ kim cương có số lượng lớn tại nơi này.

Kim cương được hình thành từ carbon nguyên chất trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cực cao ở độ sâu khoảng 150 km trong lòng đất. Và những vụ phun trào núi lửa đóng vai trò mang các loại đá quý lên bề mặt, dưới dạng đá kimberlite.

Nhóm nghiên cứu tìm được 3 mẫu đá kimberlite ở triền núi của đỉnh Meredith thuộc phần phía bắc dãy núi Prince Charles.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết hiện các hoạt động khai thác khoáng sản vì mục đích thương mại tại Nam Cực đều bị cấm.

Phi Yến

>> Mưa kim cương rực rỡ trên sao Thổ, sao Mộc
>> Săn lùng kim cương
>> Núi lửa hoạt động dưới thềm băng Nam Cực
>> Nam Cực xuất hiện tảng băng trôi khổng lồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.