Hợp tác phòng chống tội phạm ma túy xuyên biên giới

21/12/2013 21:03 GMT+7

Ngày 20.12, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống ma túy xuyên biên giới giữa tỉnh Tây Ninh (VN) và 2 tỉnh Khampongcham, Svayrieng (Campuchia).

Hợp tác phòng chống tội phạm ma túy xuyên biên giới

Lãnh đảo 3 tỉnh Tây Ninh, Khampongcham, Svayrieng ký kết hợp tác - Ảnh: Tuyết Nhung

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2013, ba tỉnh đã phối hợp bắt và khởi tố 16 vụ án với 22 bị can mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ 21.435 kg ma túy tổng hợp, 1.118 kg heroin. Lực lượng công an 3 tỉnh đã tổ chức 12 cuộc họp giao ban, trao đổi 67 lượt thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của ma túy cho trên 11.000 lượt người dân ở khu vực biên giới.

Công an tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ Ty Cảnh sát 2 tỉnh Svayrieng và Khampongcham 660 test thử nhanh chất ma túy. Thông qua đại diện văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO), phía Campuchia cũng đã cung cấp cho VN nhiều thông tin về đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Campuchia vào VN.  

Tuyết Nhung

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.