Đảng đối lập Thái Lan tẩy chay bầu cử

22/12/2013 03:45 GMT+7

Ngày 21.12, đảng Dân chủ đối lập của Thái Lan tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử vào ngày 2.2.2014 vì lo ngại bất ổn ảnh hưởng đến đảng và cử tri. Lãnh đạo đảng là cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng tuyên bố cần tiến hành cải cách trước khi bầu cử, nếu không “bất ổn sẽ càng nghiêm trọng hơn”.

Cùng ngày, Thủ tướng Yingluck Shinawatra tuyên bố không thay đổi ngày bỏ phiếu và phản đối đề nghị tiến hành cải cách trước bầu cử. Bà cho rằng cải cách chỉ có thể thực hiện khi có quốc hội mới. Trong hôm nay 22.12, phe chống đối sẽ lại tổ chức biểu tình lớn để “đuổi bà Yingluck” và phe này dự đoán sẽ có 3 triệu người tham gia chiến dịch “đuổi bà Yingluck”. Bất ổn dâng cao khi phong trào phản đối chính phủ lan rộng cả nước khiến giới tướng lĩnh quân đội Thái Lan đang lo ngại có thể xảy ra một cuộc nội chiến ở nước này.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Phe biểu tình Thái Lan vây sứ quán Mỹ
>> Người biểu tình Thái Lan kéo đến tòa đại sứ Mỹ
>> Quân đội Thái Lan ủng hộ bầu cử
>> Người biểu tình Thái Lan ‘trang trí’ dinh thủ tướng
>> Thái Lan tổ chức đối thoại cải cách chính trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.