Hàn Quốc bắt doanh nhân làm gián điệp cho Triều Tiên

22/12/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Hàn Quốc hôm 21.12 tuyên bố đã bắt giữ một doanh nhân địa phương vì tội tuồn thông tin mật cho CHDCND Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông báo của cảnh sát cho biết, doanh nhân này là một người đàn ông tên Kang, 54 tuổi, bị truy tố vì đã chuyển công nghệ phát triển video và âm thanh cho Triều Tiên, cũng như cung cấp cho Bình Nhưỡng thông tin cá nhân của hàng trăm gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Ông này còn bị tố cáo là đã gửi tài liệu về cách xây dựng đường cao tốc của Hàn Quốc cho Triều Tiên. Cảnh sát Hàn Quốc cũng xác nhận rằng ông Kang đã liên lạc với tình báo Triều Tiên.

“Kang thường xuyên đi Trung Quốc và liên lạc trực tiếp với nhân viên tình báo (Triều Tiên), cũng như đã trao đổi email với họ”, Yonhap dẫn lời một cảnh sát Hàn Quốc cho biết.

Ông Kang đã bị bắt vào giữa tuần sau khi cảnh sát được lệnh khám xét văn phòng của doanh nhân này, theo Yonhap.

Hoàng Uy

>> Một công dân Hàn Quốc bị xử tù vì đào tẩu sang Triều Tiên
>> Triều Tiên lại đe dọa tấn công Hàn Quốc mà không báo trước
>> Hàn Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật
>> Hàn Quốc khôi phục Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia?
>> Hàn Quốc kết tội 9 người ủng hộ Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.