Biển động, nhiều tàu và ngư dân gặp nạn

23/12/2013 09:11 GMT+7

(TNO) Sáng 23.12, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay từ chiều và đêm 22.12 trên biển có nhiều tàu thuyền và ngư dân gặp nạn trong thời tiết xấu.

Chiều 22.12, tàu Phú Lộc 27 hành trình đến vị trí có tọa độ 17,22 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị khoảng 60 hải lý thì bị sự cố không thể khắc phục được.

Tàu cùng 11 thuyền viên phải thả trôi tự do.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, đến lượt tàu cá BĐ 95986 bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí có tọa độ 7,59 độ vĩ bắc, 106,20 độ kinh đông, cách Côn Đảo 43 hải lý về phía nam tây nam.

Trước đó, trưa 22.12, tàu PY 91054 cùng 8 ngư dân hành nghề tại vị trí có tọa độ 8,57 độ vĩ bắc, 116,05 độ kinh đông, gần khu vực đảo Côn Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu, thì ngư dân Lương Công Hiệp (26 tuổi) bị tai nạn dẫn đến gãy tay, mất nhiều máu, bất tỉnh.

Nhận tin báo từ tàu cá PY 90154, hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã nối máy để Trung tâm Y tế 115 hướng dẫn sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời yêu cầu tàu cá hành trình về bờ gần nhất để kịp thời cấp cứu cho ngư dân.

Hiện hệ thống Đài TTDH Việt Nam cũng đã phát thông báo hàng hải đề nghị ứng cứu tàu Phú Lộc 27 và tàu cá BĐ 95986.

Nguyễn Tú

>> Đề nghị ứng cứu tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn
>> Lai dắt tàu cá bị nạn trong thời tiết xấu
>> Một tàu cá mất liên lạc nhiều ngày
>> Tàu cá chở 12 ngư dân bị nạn gần Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.