Thu hồi 400.000 xe Toyota ở Ả Rập Xê Út

27/12/2013 03:00 GMT+7

AFP dẫn thông cáo của Bộ Thương mại Ả Rập Xê Út ngày 25.12 cho biết 400.000 xe Toyota thuộc 10 dòng được sản xuất trong giai đoạn 2005 - 2010 sẽ bị thu hồi vì lỗi tăng tốc đột ngột.

Số xe nói trên sẽ được lắp một hệ thống thắng đặc biệt để ngăn tình trạng xe tự động tăng tốc. Năm 2009, Tập đoàn Toyota của Nhật liên tục bị chỉ trích vì nhiều lỗi kỹ thuật ở xe do hãng này sản xuất, đặc biệt là lỗi ở hệ thống điện tử. Nhiều vụ tai nạn nghi do những lỗi nói trên gây ra đã được ghi nhận ở Mỹ.

Chỉ trong vòng vài tháng, từ tháng 9.2009 - 2.2010, Toyota phải thu hồi khẩn cấp 8,7 triệu xe. Các lãnh đạo hãng này sau đó phải xin lỗi công chúng trước quốc hội Mỹ.

Hồi cuối năm 2012, Toyota đồng ý chi 1,1 tỉ USD để dàn xếp các vụ kiện tập thể ở Mỹ vì lỗi xe tăng tốc ngoài kiểm soát.

Lan Chi

>> Xe Toyota 'bốc hơi
>> Phát hiện thêm nhiều lỗi ở xe Toyota
>> Toyota Mỹ dừng bán xe, Toyota VN... chờ thông báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.