Hải quân Nga sắp tiếp nhận tàu ngầm tấn công hạt nhân mới

27/12/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Severodvinsk, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen đầu tiên thuộc Dự án 885M, sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 30.12.2013.

(TNO) Severodvinsk, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen đầu tiên thuộc Dự án 885M, sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 30.12.2013.

RIA Novosti ngày 26.12 dẫn lời một nguồn tin quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm Severodvinsk, chạy bằng năng lượng hạt nhân, được đóng tại xưởng đóng tàu Sevmash ở miền Bắc nước Nga từ năm 1993.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, Hải quân nước này từ chối triển khai Severodvinsk bởi vì tàu ngầm này gặp phải nhiều sự cố kỹ thuật.

Tuy nhiên, vào tháng 10.2013, xưởng đóng tàu Sevmash khẳng định, tàu ngầm Severodvinsk đã trải qua bốn vòng thử nghiệm thành công trên biển, kể từ tháng 5.2013.

Severodvinsk là tàu ngầm đầu tiên trong số tám chiếc tàu ngầm tấn công lớp Yasen mà Hải quân Nga đặt hàng.

Chiếc tàu ngầm lớp Yasen thứ hai Kazan và thứ ba Novosibirsk đang được đóng, theo RIA Novosti.

Severodvinsk dài 119 m, có thể lặn sâu 600 m, độ choán nước là 13.800 tấn, cùng thủy thủ đoàn 90 người.

Tàu ngầm này được thiết kế để phóng tên lửa hành trình được trang bị đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân với tầm bắn lên đến 5.000 km.

Vũ khí chính của Severodvinsk bao gồm các tên lửa hành trình (SS-N-26) và Kalibr (SS-N-27), thủy lôi và ngư lôi.

Phúc Duy

>> Nga sắp triển khai tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 2
>> Nga điều chiến hạm chống tàu ngầm ‘khủng’ đến Nhật
>> Máy bay được phóng từ tàu ngầm
>> Mỹ phóng thành công thiết bị do thám từ tàu ngầm
>> Tìm thấy tàu ngầm khủng của Nhật
>> Bangladesh mua 2 tàu ngầm của Trung Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.