Bất ổn lan xuống miền Nam Thái Lan

29/12/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 28.12 người dân ở các tỉnh miền Nam Thái Lan đã kéo đến những địa điểm đăng ký tranh cử để ngăn không cho các đảng làm thủ tục ứng cử.

Họ xuất hiện ở các địa điểm này từ đêm hôm trước, cắt điện và chặn tất cả lối vào ngăn người của ủy ban bầu cử vào làm việc. Cảnh sát có mặt tại các điểm tranh cử nhưng không kiểm soát được họ.

Trong một diễn biến khác, một vụ sát hại người biểu tình đã xảy ra vào sáng sớm qua ở gần khu tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok. Cảnh sát Thái Lan cho biết một nhóm người không rõ danh tính đã đi xe ô tô đến khu vực bị người biểu tình chiếm giữ và chĩa súng bắn nhiều phát vào họ.

Hậu quả là một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, nâng số thiệt mạng lên 8 người kể từ khi phong trào biểu tình nổ ra.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Xả súng vào người biểu tình Thái Lan, 1 người chết
>> Nghi án phe áo đen ở Thái Lan
>> Bạo lực bùng phát dữ dội tại Thái Lan
>> Biểu tình tại Thái Lan: Một cảnh sát bị bắn chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.