Trung Quốc điều tra tham nhũng 37.000 quan chức

05/01/2014 16:58 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã tiến hành điều tra khoảng 37.000 quan chức bị tình nghi tham nhũng trong hơn 27.000 vụ án từ tháng 1.2013 cho đến tháng 11.2013

(TNO) Trung Quốc đã tiến hành điều tra khoảng 37.000 quan chức bị tình nghi tham nhũng trong hơn 27.000 vụ án từ tháng 1.2013 cho đến tháng 11.2013, Tân Hoa xã công bố ngày 5.1.

Trong số 27.236 vụ, có 12.824 vụ được kết luận là “gây thất thoát của nhân dân” với tổng giá trị lên đến 900 triệu USD, Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Viện Kiểm soát nhân dân tối cao Trung Quốc, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

AFP cho biết hãng tin này đã liên hệ với Viện Kiểm soát nhân dân tối cao Trung Quốc vào ngày 5.1, nhưng không có hồi đáp.

Được biết, vào tháng 10.2013, Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh đã báo cáo với Quốc hội Trung Quốc rằng có 200.000 quan chức bị điều tra về tội biển thủ hoặc hối lộ, từ tháng 1.2008 đến tháng 8.2013.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tuyên bố sẽ thực thi một chính sách cứng rắn chống tham nhũng kể từ sau khi lên nắm quyền, đồng thời cảnh báo rằng tệ nạn này có thể hủy hoại đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Ông Tập cảnh cáo sẽ bãi chức những quan chức cấp cao tham nhũng mà ông ví như “những con hổ” và cả những nhân viên cấp thấp, được ví như “ruồi”, để duy trì sự trong sạch của đảng cầm quyền.

Hoàng Uy

>> Ông Chu Vĩnh Khang bị điều tra tham nhũng
>> Chống tham nhũng, Trung Quốc tính cho tất cả quan chức ở nhà công vụ
>> Chiến dịch 'diệt hổ đập ruồi' tham nhũng ở Trung Quốc
>> Thị trưởng thành phố Nam Kinh bị sa thải vì tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.