Nhật, Ấn bắt tay phát triển thủy phi cơ quân sự hiện đại?

07/01/2014 15:04 GMT+7

(TNO) Nhật Bản và Ấn Độ đang thảo luận về một dự án phát triển chung loại thủy phi cơ quân sự tiên tiến mang tên US-2, trang tin quốc phòng Defense News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 6.1.

Nguồn tin của Defense News cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đang đàm phán với người đồng cấp bên phía Ấn Độ, A.K. Antony, về dự án trên nhân chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 5.1 đến ngày 8.1.

Giới quan sát nhận định, nếu dự án hợp tác này được ký kết sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ mối quan hệ quốc phòng giữa Nhật và Ấn Độ.

Nhật và Ấn Độ cũng được cho là đang cố tạo lập quan hệ đối tác để chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực, theo Defense News.

Được biết, US-2 là một máy bay quân sự, thường được sử dụng trong công tác tuần tra, cứu hộ và có thể hạ cánh trên vùng biển có sóng cao đến 3 m.

Hoàng Uy

>> Nhật Bản, Ấn Độ tập trận chung
>> Nhật Bản sẽ quốc hữu hóa 280 đảo?
>> Ấn Độ hủy mua trực thăng Ý  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.