Phá băng chém người cướp tài sản

07/01/2014 02:16 GMT+7

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, giữa tháng 12.2013, trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phát hiện băng cướp tuổi đời khá trẻ nhưng rất manh động.

Phá băng chém người cướp tài sản
Băng cướp và người tiêu thụ bị bắt giữ - Ảnh: C.T.V

Hằng đêm, bọn chúng thường tụ tập tại tiệm internet trên đường Đặng Thúc Vịnh và quán trà chanh trên đường Lê Văn Khương thuộc xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn; sau đó kéo nhau đi nhậu, chơi “hàng đá”, rồi đi cướp. Bọn chúng thủ sẵn mã tấu tự chế trong người, đến những nơi vắng vẻ chặn người đi đường hoặc say xỉn cướp xe, tài sản có giá trị. Nếu nạn nhân nào chống cự, bọn chúng sẵn sàng vung mã tấu chém.

Theo tài liệu trinh sát, băng nhóm này do Tèo “ba dê” (tức Nguyễn Minh Tuấn, 27 tuổi, ngụ Hóc Môn, có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng) cầm đầu. Tuấn thuộc thành phần bất hảo, quậy phá ở địa phương; có tài liệu cho thấy Tuấn đang lấn sang “lĩnh vực” bảo kê, cho vay, đòi nợ thuê… Ở các quận, huyện vùng ven tiếp giáp với Bình Dương, Tuấn cũng khá nổi tiếng trong vai trò “đại ca” của hàng chục nghi phạm giang hồ, trộm cướp. Thời điểm tháng 10.2013, băng nhóm của Tuấn hoạt động với tần suất khá dày đặc. Đáng chú ý, ngày 20.11.2013, băng nhóm của Tuấn đang gây án ở Q.Gò Vấp và bị Công an Q.Gò Vấp phát hiện truy đuổi bắt được 2 đồng bọn nhưng Tuấn đã nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, 3 ngày sau, băng của Tuấn tiếp tục đi gây án.

Cụ thể, rạng sáng 23.11.2013, bọn chúng đã chặn đường anh D.V.Nghĩa (22 tuổi, ngụ Hóc Môn), cướp xe Nouvo. Nghiêm trọng hơn, trước đó, ngày 13.10.2013, bọn chúng phát hiện anh N.M.Hòa (21 tuổi, ngụ Hải Dương) đi xe Air Blade một mình ở địa bàn P.Hiệp Thành, Q.12. Lập tức, bọn chúng cho xe áp sát dùng mã tấu tự chế chém vào tay anh Hòa gây thương tích, cướp xe.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngày 19.12.2013, thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP.HCM) đã chỉ đạo PC45 xác lập chuyên án. Sau một thời gian điều nghiên, từ ngày 31.12.2013 đến nay, hơn 20 trinh sát của Đội CSHSĐN đã lần lượt bắt giữ tổng cộng 17 người liên quan; trong đó có gần chục tên cướp, số còn lại dính líu đến tiêu thụ đồ gian. Đến nay, băng nhóm này mới nhớ ra được gần 20 vụ cướp trên các địa bàn quận, huyện: 12, Gò Vấp, Hóc Môn… Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.