Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất

12/01/2014 03:05 GMT+7

Nhằm tôn vinh và quảng bá loại hình đờn ca tài tử (ĐCTT), đặc sản nghệ thuật của Nam bộ vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất tại TP.Bạc Liêu (từ ngày 20 đến 25.4.2014) với chủ đề Đờn ca tài tử, Tình người - Tình đất phương Nam.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nghệ thuật cũng diễn ra dịp này như: hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể ĐCTT Nam bộ; khánh thành Khu lưu niệm ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; chương trình tôn vinh 2 soạn giả Trọng Nguyễn và Yên Lang; vòng chung kết Giải thưởng Trần Hữu Trang…Đặc biệt, cuộc thi Người đẹp tài năng ĐCTT dành cho những nữ công dân từ 18 đến 25 tuổi trên khắp mọi miền đất nước với các vòng thi: trang phục bà ba, áo dài, thi ứng xử, kiến thức ĐCTT và năng khiếu. Riêng chương trình khai mạc và lễ đón nhận bằng vinh danh của UNESCO công nhận ĐCTT Nam bộ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 21.4 tại sân khấu chính, quảng trường Hùng Vương.  

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.