Mỗi năm 200.000 người tử vong do đột quỵ

13/01/2014 01:33 GMT+7

Hằng năm, VN có 200.000 người bị tử vong do đột quỵ; số người bị đột quỵ mới cũng tương đương con số đó. Số bệnh nhân còn sống sau đột quỵ trong cả nước hiện có 440.000 ca.

Đó là thông tin GS-TS Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Phòng chống tai biến mạch máu não VN, cho biết tại buổi họp báo chiều 12.1 ở TP.HCM để công bố một số thông tin về hội nghị “Can thiệp thần kinh Á - Úc” sẽ diễn ra lần đầu tại VN vào tháng 3 tới. Theo các chuyên gia, tới đây sẽ huấn luyện để các bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh biết phân loại bệnh nhân đột quỵ ngay khi mới tiếp nhận. Việc phân loại bệnh nhân đột quỵ nào cần chuyển lên tuyến trên; ca nào cần giữ lại điều trị thì sẽ tốt hơn cho bệnh nhân.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.