Bắt cóc trẻ sơ sinh, bác sĩ Trung Quốc lãnh án tử

15/01/2014 03:20 GMT+7

Ngày 14.1, Tòa án nhân dân TP.Vị Nam thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) tuyên án tử hình “treo” (tạm hoãn thi hành 2 năm) đối với nữ bác sĩ Trương Thục Hiệp về tội bắt cóc 7 trẻ sơ sinh.

Tân Hoa xã trích bản cáo trạng cho hay khi còn làm việc cho một bệnh viện phụ sản ở Thiểm Tây, Trương đã lừa nhiều cặp vợ chồng bỏ đứa con mới chào đời của họ bằng cách nói rằng là chúng “mắc bệnh” hoặc “đã chết”.

Thực tế, Trương đem bán những đứa trẻ đó cho những kẻ buôn người, với giá 20.000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng) một bé gái và 47.000 nhân dân tệ (gần 164 triệu đồng) một bé trai. Trong số những đứa trẻ bị Trương bắt cóc có một bé đã chết sau khi bị một kẻ buôn người quăng xuống hố rác và vài bé may mắn được cảnh sát đưa về với cha mẹ.

Trương bị bắt vào tháng 8.2013, sau khi một phụ nữ báo cảnh sát về vụ bắt cóc đứa con mới chào đời của cô.

Minh Trung

 >> Vào bệnh viện bắt cóc trẻ em
 >> Bắt đối tượng bắt cóc trẻ em định trốn sang Trung Quốc
 >> Bắt cóc trẻ em, dọa đưa sang Trung Quốc bán nội tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.