Nổ bom ở nhà cựu Thủ tướng Thái Lan

15/01/2014 10:05 GMT+7

(TNO) Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 14.1, một vụ nổ bom xảy ra ở nhà cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, rất may không có ai bị thương.

Ông Abhisit
Ông Abhisit tham gia trong một cuộc biểu tình với những người chống đối chính phủ - Ảnh: Minh Quang

Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra ở tầng 2 trong căn nhà của ông trên đường Sukhumvit 31, Bangkok. Tuy nhiên không ai trong gia đình ông ở đây, ngoài trừ 1 người giúp việc ở đây để canh giữ và làm vệ sinh.

Một số tài sản bên trong bị hư hỏng, mức độ thiệt hại không lớn. Cảnh sát cho rằng có thể vụ nổ không nghiêm trọng vì là bom tự chế.

Nhiều người tin rằng vụ nổ có liên quan đến căng thẳng chính trị đang xảy ra ở Thái Lan nhằm răn đe ông này vì cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva có những phát biểu và chiến dịch nhắm vào thủ tướng đương nhiệm Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Chiều 14.1, đại diện của phe chính phủ đã cảnh cáo ông Abhisit Vejjajiva trên truyền hình rằng những phát biểu của ông đang đe dọa an ninh của Thái Lan và yêu cầu ông chấm dứt.

Sáng nay 15.1 cũng xảy ra một vụ nổ súng ở gần nơi người biểu tình đang tụ tập, làm 2 người bị thương.

Cảnh sát đang điều tra, làm rõ 2 vụ việc kể trên.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Phe biểu tình Thái Lan dọa bắt thủ tướng
>> Người biểu tình Thái Lan tiến hành 'đóng cửa Bangkok
>> Cảnh sát Thái Lan sẵn sàng cho 'Ngày đóng cửa
>> Súng nổ trước đại biểu tình ở Thái Lan
>> Công chức Thái Lan ủng hộ phe biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.