Hàn Quốc giết hàng ngàn con vịt vì nghi có dịch cúm gia cầm

17/01/2014 15:31 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc vào ngày 17.1 bắt đầu tiêu hủy hàng ngàn con vịt vì có khả năng dịch cúm gia cầm đang quay lại nước này.

(TNO) Hàn Quốc vào ngày 17.1 bắt đầu tiêu hủy hàng ngàn con vịt sau khi một xét nghiệm sơ bộ cho thấy có khả năng dịch cúm gia cầm đang quay lại nước này sau lần bùng phát gần đây nhất vào năm 2011.

AFP dẫn lời Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã được báo về một trường hợp tình nghi bị nhiễm cúm gà tại một trại nuôi gia cầm ở thành phố Gochang hôm 15.1.

Chính quyền địa phương đã bắt đầu tiến hành tiêu hủy toàn bộ hơn 20.000 con vịt tại trại gia cầm này, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc.

Các biện pháp cách ly cũng đã được thực hiện tại 24 nông trại ở 4 tỉnh khác. Các nông trại này đã mua vịt từ trại nuôi gia cầm ở Gochang, theo AFP.

Hiện chính quyền địa phương đã triển khai thêm các xét nghiệm. Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết “nhiều khả năng” đây là một vụ nhiễm cúm H5N1.

Được biết, dịch cúm gia cầm gần đây nhất tại Hàn Quốc bùng phát vào năm 2011. Hàn Quốc đã phải giết và tiêu hủy hơn 6 triệu gia cầm tại hơn 280 trang trại trên cả nước vào thời điểm đó.

Hoàng Uy

>> Ngăn dịch cúm gà lây lan qua biên giới
>> Xuất hiện thêm virus cúm gà H7N3
>> Hàn Quốc bác cảnh báo của Triều Tiên
>> Mỹ từng ngăn Hàn Quốc không kích Triều Tiên?  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.