Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành

20/01/2014 10:15 GMT+7

(TNO) Dân thay thế Ngọc Hoàng đã quyết định cách chức Táo Y tế trong chương trình tổng duyệt Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2014.

>> Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Kịch bản Táo Quân sẽ không bị cắt xén quá đáng
>> Bộ VH-TT-DL đề nghị giám sát chương trình ‘Táo quân’
>> Xuân Hương lại làm Táo quân
>> Đĩa Táo quân được phép phát hành
>> Táo quân 2013 vẫn phát sóng bình thường
>> Chương trình Táo quân vẫn chưa được cấp phép
>> Táo quân “đá xéo” showbiz Việt
>> Táo quân 2013" phải giải trình vì chưa được cấp phép

Câu chuyện buổi chầu cuối năm của năm nay rất khác khi Ngọc Hoàng bỗng nhiên bị ngộ độc thực phẩm, dù chỉ vì một miếng ăn bé tí tẹo. Và Tèo trông xe - một người dân giống hệt - đã được đưa lên làm “người đóng thế”. Tèo có chút gian vặt, không biết gì chuyện chính sự, chuyện chỉ đạo ngành. Anh chỉ có những nỗi khổ rất quen thuộc của người dân: chịu tắc đường, ăn thực phẩm bẩn, thiếu tiền mua sữa, không nhà.

 Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
Màn thị uy kiểu cô bảo mẫu với Ngọc Hoàng giả

Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
Ngọc Hoàng sợ chết khiếp sau khi bị "hành hạ"

Vào vai Ngọc Hoàng, Tèo (Quốc Khánh) đã nếm ngay đòn thị uy kiểu clip cô bảo mẫu của Nam Tào - Bắc Đẩu (Xuân Bắc - Tự Long). Sau đó, Ngọc Hoàng giả buộc phải nghe các Táo báo cáo kiểu trên trời. Nghĩa là báo cáo hay, báo cáo có nhạc và báo cáo chưa biết có chính xác hay không.

Táo Kinh tế (Quang Thắng) hát lên tình khúc “đòi nợ”. “Em đã đòi nợ anh. Như anh đòi nợ nó. Như nó đòi nợ cô kia...” và dài hơn nữa trên nền nhạc Hoa sữa. Táo cũng báo cáo những thành tích của mình theo kiểu giật tít của báo mạng: Vợ không lên đỉnh đòi ly dị, chồng nộp đơn xin mua nhà ở xã  hội... “Tôi cũng hy vọng sẽ có câu nói của mình đi vào dân gian như kiểu 100% học sinh khá và giỏi, một năm kinh tế buồn như những năm trước”, nghệ sĩ hài Quang Thắng chia sẻ trước giờ diễn.

Có lẽ, nhiều câu nói của các Táo cũng sẽ đi vào dân gian.

Bởi những vấn đề dân sinh đã chiếm vị thế nổi trội trong chương trình năm nay. Những vụ bê bối văn hóa như trai đẹp đến thăm, Angela Phương Trinh, bà tám Long Nhật cũng xuất hiện xen kẽ trong màn báo cáo của các Táo khác.

Táo Kinh tế và Y tế (Vân Dung) đổ vạ cho nhau vụ sữa tăng giá.

Chiếc cân Y đức nói léo nhéo như cân sức khỏe đẩy rong sẽ phán về y đức.

Táo Giao thông thấy mình chả có lỗi gì.

Táo Điện lực (Chí Trung) phủi trách nhiệm của điện tăng giá, và xả nước hồ chứa.

Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
 Táo Y tế rón rén lên cân Y đức vì không tự tin vào Y đức của mình

Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
Trai đẹp cũng là Táo Kinh tế xuất hiện trên nền nhạc Phiên chợ Ba Tư

Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
Thiên lôi bị hạch tội vì để Ngọc Hoàng ăn phải thực phẩm bẩn

Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
Táo Giao thông thấy mình đầy thành tích, chả có lỗi gì

Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
Như mọi năm, Tự Long hát nhiều, hát hay

Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
Táo Điện lực tự tin vì làm hết trách nhiệm, đúng quy trình

Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành
Táo Y tế có đội quân cầm xi lanh vacxin

Bài: Trinh Nguyễn

Ảnh: VFC cung cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.